Iran bắt giữ các nghi phạm vụ ám sát chuyên gia hạt nhân

Tang lễ chuyên gia Mohsen Fakhrizadeh. Ảnh: Reuters
Tang lễ chuyên gia Mohsen Fakhrizadeh. Ảnh: Reuters
TPO - Lực lượng an ninh Iran đã xác định được một số nghi phạm liên quan đến vụ ám sát chuyên gia hạt nhân hàng đầu Mohsen Fakhrizadeh, giới truyền thông địa phương đưa tin.

Những người đứng đằng sau vụ ám sát chuyên gia hạt nhân Fakhrizadeh “đã được xác định và chắc chắn sẽ không thoát khỏi công lý”, Hossein Amir Abdullahian, phụ tá Chủ tịch Hạ viện Iran cho biết.

Danh tính cũng như số lượng các nghi phạm hiện chưa được công bố. Thông tin chi tiết sẽ được giữ kín cho đến khi cuộc điều tra hoàn tất.

 Ông Fakhrizadeh đang đi đến Absard, phía đông Tehran, hôm 27/11 thì đoàn xe chống đạn của ông bị phục kích. Chính phủ Iran đã đổ lỗi cho Israel về vụ việc.

 Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết ông Fakhrizadeh bị tấn công bằng vũ khí điều khiển từ xa. Theo một số nguồn tin, khẩu súng tự động đã bắn 13 phát vào ông Fakhrizadeh và nhắm vào ông chính xác đến mức vợ ông ngồi cùng trên xe với ông không hề hấn gì.

Phụ tá Abdullahian khẳng định “những người Do Thái theo chủ nghĩa phục quốc” đứng đằng sau vụ ám sát, nhưng kế hoạch không thể thực hiện được mà không có sự hợp tác tình báo của Mỹ hoặc nước khác.

Các quan chức giấu tên của chính quyền Tổng thống Trump nói với CNN và New York Times rằng Israel chỉ đạo vụ tấn công. Nhưng nguồn tin này không cho biết Washington có được báo cáo trước về kế hoạch phục kích hay không.

Theo Abdullahian, chính phủ Iran đang xem xét "các biện pháp đa tầng" để trả đũa cho vụ ám sát.

Israel trước đây từng tuyên bố ông Fakhrizadeh đứng đầu dự án phát triển vũ khí hạt nhân của Iran. Tuy nhiên, các quan chức Iran liên tục khẳng định nước này phát triển công nghệ năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình. Ít nhất 4 nhà khoa học Iran khác đã bị ám sát trong thập kỷ qua.

Abdullahian bày tỏ sự bi quan về việc cải thiện quan hệ với Washington nếu ông Joe Biden nhậm chức tổng thống. Ông cho biết Đảng Dân chủ đã nói về việc liên minh với các nước châu Âu trong việc theo đuổi các chính sách đối đầu với Iran, Nga và Trung Quốc.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.