Iran bắt một nhà đàm phán hạt nhân vì nghi làm gián điệp

Ông Gholamhossein Mohseni Ejei, người phát ngôn cơ quan tư pháp Iran. Ảnh: AP.
Ông Gholamhossein Mohseni Ejei, người phát ngôn cơ quan tư pháp Iran. Ảnh: AP.
Một người từng tham gia đoàn đàm phán thỏa thuận hạt nhân lịch sử hồi năm ngoái giữa Iran với các cường quốc thế giới bị bắt vì tình nghi làm gián điệp.

Sau khi bị giam giữ vài ngày, nghi phạm đã được bảo lãnh tại ngoại nhưng vẫn nằm trong vòng điều tra của cơ quan chức năng, ông Gholamhossein Mohseni Ejei, người phát ngôn cơ quan tư pháp Iran, hôm nay nói tại cuộc họp báo hàng tuần.

Ông Ejei gọi nghi phạm chưa tiết lộ danh tính này là "gián điệp đã trà trộn vào đoàn đàm phán hạt nhân".

Thỏa thuận lịch sử mà Tổng thống Iran Hassan Rouhani ký với các cường quốc thế giới hồi năm ngoái giúp nước này thoát khỏi hầu hết các lệnh trừng phạt song Tehran phải cam kết kiềm chế chương trình hạt nhân của mình. Tuy nhiên, một số người theo quan điểm cứng rắn ở Iran lại coi đây như hành động đầu hàng trước Mỹ.

Thỏa thuận trên, với tên gọi "Kế hoạch Hành động Chung Toàn diện" (JCPOA), chính thức có hiệu lực từ hồi giữa tháng một.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.