Iran: Biểu tình bạo động vì đồng tiền sụt giá

Iran: Biểu tình bạo động vì đồng tiền sụt giá
Cảnh sát chống bạo động Iran ngày 3-10 đã xô xát dữ dội với những người biểu tình ở thủ đô Tehran đổ lỗi cho Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad về tình trạng sụt giảm 1/3 giá trị đồng rial so với USD.
Cảnh sát đụng độ với người biểu tình ở Tehran. Ảnh: BBC
Cảnh sát đụng độ với người biểu tình ở Tehran. Ảnh: BBC.

Hàng trăm người tuần hành và tụ tập bên ngoài ngân hàng trung ương, kêu gọi thống đốc từ chức và hô to các khẩu hiệu chống chính phủ.

Cảnh sát đã dùng hơi cay để giải tán đám đông trong khi một số người biểu tình đốt vỏ xe và thùng cao su. Nhiều người bị bắt.

Chính phủ đã đóng cửa các cửa hàng trao đổi tiền tệ nhằm giảm bớt tình trạng rối loạn và bắt giữ những người đổi tiền bất hợp pháp ở Tehran.

Ông Ahmad Karimi-Esfahani, người đứng đầu nghiệp đoàn chợ ở Tehran, cho biết các chủ cửa hàng không dám mở cửa vì họ sợ không an toàn. Ông dự kiến họ mở cửa lại vào ngày 4-10.

Đã có lời đồn đoán rằng cuộc biểu tình ở Tehran có thể được kích động bởi các thương gia bảo thủ liên kết với các đối thủ của Tổng thống Ahmadinejad, nhằm thúc ép ông từ chức.

Trong khi đó, tại cuộc họp báo ngày 3-10, Tổng thống Ahmadinejad một mực bác bỏ chỉ trích của người dân về việc tiền bị mất giá là do các chính sách của chính phủ. Theo ông, đó là do các lệnh trừng phạt của phương Tây, đồng thời khẳng định chính phủ Iran có đủ ngoại tệ dự trữ để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng nội địa.

Theo tỉ giá quy đổi ngày 3-10, một USD ăn 39.000 Rial. Trước đó một ngày, tỉ giá quy đổi là 34.500 Rial/USD và chỉ là 24.000 Rial/USD cách đây khoảng một tuần.

Việc đồng Rial suy yếu khiến các công ty Iran gặp khó khăn trong nhập khẩu sản phẩm từ nước ngoài và gây tâm lý hoang mang trong người dân, khiến nhiều người đổ xô đi đổi Rial sang ngoại tệ.

Cùng ngày 3-10, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton tuyên bố chính phủ Iran phải chịu trách nhiệm trước cuộc khủng hoảng tiền tệ của nước này. Bà cũng cho hay Mỹ trừng phạt Iran là nhằm thuyết phục Tehran đàm phán nghiêm túc và thiện chí về chương trình hạt nhân.

Theo Người Lao Động
Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.