Iran chế tạo bom thông minh thế hệ mới

Iran chế tạo bom thông minh thế hệ mới
TPO - Hãng thông tấn Fars của Iran đưa tin, quân đội nước này đã nghiên cứu, chế tạo thành công bom thông minh thế hệ mới mang tên “Ghadr”.

>> Iran xây căn cứ không quân gần biên giới Afghanistan

Ghadr là loại bom thông minh dẫn đường bằng hồng ngoại. Loại bom này nặng 900 kg, có thể phóng đi từ các máy bay chiến đấu thế hệ mới của Iran như Azarakhsh và Saeqeh.

Theo Fars, loại bom thông minh này sử dụng các công nghệ tiên tiến nhất của các nước phương Tây.

Do đó, Ghadr có khả năng tác chiến tương tự như các loại bom thông minh hiện đại nhất của Mỹ và NATO.

Bộ Quốc phòng Iran đánh giá, việc sản xuất thành công loại bom thông minh mới này sẽ góp phần vào công cuộc bảo vệ đất nước trước “các thế lực thù địch bên ngoài”.

Iran chế tạo bom thông minh thế hệ mới ảnh 1

Máy bay chiến đấu Saeqeh của không quân Iran (Ảnh MEHR) 

Trước đó, ngành công nghiệp quốc phòng Iran đã tiến hành thử nghiệm nhiều thiết bị quân sự cũng như các loại vũ khí mới mà theo họ có chất lượng không thua kém gì phương Tây.

Trong đó, hai loại máy bay Azarakhsh (Ánh sáng) và Saeqeh (Sấm chớp) được đánh giá là có tính năng tương đương với loại tiêm kích hiện đại F/A 18 của không quân Mỹ.

Linh Huy
Theo Tân Hoa Xã, Fars

MỚI - NÓNG