Iran cho phép giám sát nhiều cơ sở hạt nhân

Ông Ali-Akbar Salehi (bên trái), người đứng đầu Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran bawts tay ông Yukiya Amano, Tổng giám đốc IAEA sau khi kí kết thỏa thuận hôm 11/11 tại Tehran
Ông Ali-Akbar Salehi (bên trái), người đứng đầu Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran bawts tay ông Yukiya Amano, Tổng giám đốc IAEA sau khi kí kết thỏa thuận hôm 11/11 tại Tehran
TPO- Iran và Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) vừa kí thỏa thuận hợp tác tại Tehran vào 11/11, cho phép các thanh sát viên hạt nhân Liên Hợp Quốc (LHQ) kiểm tra nhiều cơ sở hạt nhân của Iran.

> Nhóm 5+1 và Iran sắp đạt thỏa thuận hạt nhân?

Ông Ali-Akbar Salehi (bên trái), người đứng đầu Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran bawts tay ông Yukiya Amano, Tổng giám đốc IAEA sau khi kí kết thỏa thuận hôm 11/11 tại Tehran
Ông Ali-Akbar Salehi (bên trái), người đứng đầu Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran bawts tay ông Yukiya Amano, Tổng giám đốc IAEA sau khi kí kết thỏa thuận hôm 11/11 tại Tehran.

Thỏa thuận này được kí kết giữa ông Ali-Akbar Salehi, người đứng đầu Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran và ông Yukiya Amano, Tổng giám đốc IAEA. Theo đó, Iran cho phép các thanh sát viên hạt nhân LHQ tiếp cận thêm nhà máy nước nặng Arak và mỏ uranium Gachin.

Ông Salehi cho biết, thỏa thuận này là “lộ trình làm rõ các bước giải quyết những vẫn đề còn lại”.

Trong thỏa thuận, Iran tuyên bố sẵn sàng “tự nguyện để các thanh sát viên IAEA đến thăm nhà máy nước nặng Arak, cũng như mỏ Bandar Abbas Gachin” ở phía nam đất nước, theo ông Salehi.

Ông Amano nói: “Trên cơ sở thỏa thuận này giữa Iran và IAEA…, nhiều công việc quan trọng nữa phải được tiến hành trong vòng 3 tháng tới, bắt đầu từ ngày 11/11…Các cơ quan có trách nhiệm sẽ giải quyết những vấn đề còn lại với tinh thần hợp tác cao”.

Ngoài ra, hôm 11/11, ông Salehi phát biểu trên truyền hình nhà nước IRIB TV rằng, Iran sẽ không chấp nhận yêu cầu kiểm tra lại những khu vực đã được thanh sát trước đây.

Phan Yến
Theo CRI

Theo Dịch
MỚI - NÓNG