Iran: Cho thăm quan nhà máy hạt nhân

Iran: Cho thăm quan nhà máy hạt nhân
TP - Tổng thống Iran vừa ra lệnh mở cửa các cơ sở hạt nhân của nước này cho khách du lịch nước ngoài thăm quan, nhằm chứng minh chương trình hạt nhân của họ là vì mục đích hoà bình. 
Iran: Cho thăm quan nhà máy hạt nhân ảnh 1
Nhà máy hạt nhân ở Natanz (Iran)

Tin trên được đài truyền hình quốc gia công bố ngày 4/10.

Cục trưởng Du lịch Iran Mahmoud Ahmadinejad cũng khẳng định rằng, sau khi có lệnh từ Tổng thống, du khách nước ngoài có thể tới thăm các nhà máy hạt nhân của nước này.

Trước đó 1 ngày, Quốc hội Iran đã thảo luận về dự luật yêu cầu lấy dấu vân tay tất cả công dân Mỹ nhập cảnh vào Iran.

Đây là biện pháp nhằm trả đũa việc từ năm 2002, Mỹ yêu cầu lấy dấu vân tay công dân Iran và một vài nước khác khi vào Mỹ.

Ngày 3/10, quan chức ngoại giao cấp cao Mỹ cảnh báo việc Iran từ chối ngừng chương trình giàu uranium có thể dẫn tới việc lệnh cấm vận của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ bắt đầu được xem xét trong tuần tới.  

MỚI - NÓNG