Iran "có thể rút khỏi hiệp ước hạt nhân"

Iran "có thể rút khỏi hiệp ước hạt nhân"
Tổng thống Iran nói có thể sẽ xét lại việc tham gia hiệp định quốc tế về không phổ biến vũ khí hạt nhân nếu họ bị gây áp lực một cách không công bằng.
Iran "có thể rút khỏi hiệp ước hạt nhân" ảnh 1
Ông Ahmadinejad cho rằng cho tới nay các chương trình hạt nhân của Iran vẫn tuân thủ hiệp ước quốc tế

Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad đưa ra những phát biểu này trước một đám đông khoảng hơn 100.000 người tại cuộc mit tinh kỷ niệm cuộc cách mạng Hồi giáo năm 1979.

Ông kêu gọi người Iran hãy ủng hộ đối với chương trình hạt nhân của nước mình.

Ông nói cho tới nay Iran vẫn thực hiện chương trình hạt nhân của mình theo các quy định của Hiệp ước quốc tế về không phổ biến vũ khí hạt nhân.

Nhưng nếu các nước khác lấy đi quyền lợi của Iran, nước này sẽ xem xét lại chính sách của mình.

Phát biểu trước việc một số báo chí phương Tây đăng tải những hình họa châm biếm đối với Đấng Tiên tri Mohammad, Tổng thống Ahmađineja nói những người phỉ báng đấng tiên tri không phải là người Thiên chúa giáo cũng không phải người Do Thái, nhưng họ là những người không công nhận Chúa.

Ông kêu gọi người Thiên chúa giáo và Do Thái cùng ủng hộ người Hồi giáo trong cuộc phản đối đối với sự phỉ báng Đấng Tiên tri.

Theo BBC

MỚI - NÓNG