Iran: Đóng cửa công sở vì ô nhiễm không khí

Iran: Đóng cửa công sở vì ô nhiễm không khí
TP - Do ô nhiễm không khí nặng nề, nhà chức trách Iran phải đóng cửa các cơ quan chính phủ và tuyên bố đóng cửa các công sở trong 2 ngày ở thủ đô Tehran.

Đây là lần thứ hai trong một tháng các công sở tại Tehran phải đóng cửa chỉ vì ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Truyền hình nhà nước Iran nói rằng, để đảm bảo an toàn cho sức khỏe con người, toàn bộ cơ quan chính phủ, trường học, công sở các ngành, các cấp ở Tehran phải đóng cửa trong ngày 1 và ngày 2-12.

Sau khi truyền hình Iran công bố chỉ thị nói trên của nhà nước, nhiều nhà phê bình nói rằng, mỗi ngày đóng cửa công sở ở Tehran gây ra thiệt hại khoảng 130 triệu USD.

Thỉnh thoảng, Iran lại thông báo đóng cửa công sở vì lý do hạn chế mật độ giao thông đô thị hoặc môi trường không khí bị ô nhiễm nặng nề. Các chuyên gia y tế Iran nói rằng, nhiều người dân nước này mắc bệnh vì liên quan ô nhiễm môi trường.

Đ.P
Theo AP

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG