Iran hỗ trợ CHDCND Triều Tiên vụ thử tên lửa?

Một số chuyên gia Iran được cho là đang ở Triều Tiên để hỗ trợ kỹ thuật cho đợt phóng tên lửa lần này
Một số chuyên gia Iran được cho là đang ở Triều Tiên để hỗ trợ kỹ thuật cho đợt phóng tên lửa lần này
TPO- Tờ Chosun Ilbo của Hàn Quốc hôm qua, 9-12, đưa tin một nhóm chuyên gia Iran đã tới CHDCND Triều Tiên để hỗ trợ kỹ thuật cho kế hoạch phóng tên lửa tầm xa lần này.

Tờ báo cho biết, sau vụ phóng tên lửa thất bại hồi tháng 4 năm nay, CHDCND Triều Tiên đã mời các chuyên gia Iran sang hỗ trợ.

Tờ Chosun dẫn lời một quan chức giấu tên: “Người ta nhìn thấy một chiếc xe tại nơi phóng tên lửa, chiếc xe đi đi lại lại từ địa điểm phóng tới khách sạn gần đó. Chiếc xe được cho là để chở các chuyên gia Iran”.

Cũng trong đầu tháng này, hãng tin Kyodo của Nhật Bản trích lời một nguồn tin ngoại giao phương Tây nói rằng Iran đã cử một số nhân viên quốc phòng tới Triều Tiên từ tháng 10 để tăng cường hợp tác lĩnh vực phát triển tên lửa và hạt nhân.

Triều Tiên và Iran là hai nước chịu sự trừng phạt của quốc tế đối với các chương trình hạt nhân của mình.

Các bức thư tín ngoại giao bị rò rỉ của Hoa Kỳ năm 2010 cũng cho thấy nguồn tin về việc Iran sở hữu các bộ phận tên lửa đạn đạo của Triều Tiên.

Báo cáo của Liên Hợp Quốc năm 2011 cũng cho biết hai nước này bị nghi ngờ chia sẻ công nghệ tên lửa đạn đạo với nhau.

Triều Tiên trước đó có công bố về kế hoạch phóng tên lửa đưa vệ tinh lên quỹ đạo trong khoảng thời gian từ 10 đến 22 tháng 12.

Hoa Kỳ và các nước đồng minh cho rằng đây là cuộc thử nghiệm tên lửa đạn đạo trá hình. Hôm chủ nhật, Bình Nhưỡng thông báo việc phóng tên lửa có thể bị hoãn mà không có lý do.

Các nhà phân tích cho rằng có thể tên lửa đang gặp sự cố kỹ thuật. Tuy nhiên, ngay sau đó, các hình ảnh vệ tinh lại cho thấy Triều Tiên đang thay những bộ phận gặp sự cố bằng bộ phận tên lửa mời và kế hoạch phóng tên lửa sẽ vẫn diễn ra như kế hoạch.

Một số nhà phân tích khác cho rằng tân lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un có thể gấp rút tổ chức sự kiện này nhằm đánh dấu ngày cựu Chủ tịch Kim Jong Il qua đời vào 17-12.

Phan Yến
Theo News

Theo Dịch
MỚI - NÓNG