Iran khẳng định không tấn công nhân viên sứ quán Israel

Hiện trường vụ đánh bom xe của Đại sứ quán Israel tại thủ đô New Dehli
Hiện trường vụ đánh bom xe của Đại sứ quán Israel tại thủ đô New Dehli
TPO – Người phát ngôn Bộ ngoại giao Iran hôm nay, 14-2, tuyên bố bác bỏ những cáo buộc của Israel rằng nước này đứng đầu sau những vụ tấn công nhằm vào nhân viên sứ quán Israel ở Ấn Độ và Gruzia.

Hãng thông tấn chính thức IRNA của Iran dẫn lời Ngoại trưởng nước này Ramin Mehmanparast cho rằng, các cáo buộc của Israel là ‘dối trá’ và nằm trong cuộc chiến tranh tuyên truyền của phương Tây. Ông này nhấn mạnh: ‘Iran lên án mọi hành động khủng bố’.

Trước đó cùng ngày, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã quy trách nhiệm cho Iran và phong trào vũ trang Hezbolah của người Hồi giáo dòng Shiite ở Lebanon đã tiến hành hai vụ tấn công nhằm vào các nhân viên đại sứ quán Israel ở Gruzia và Ấn Độ, làm ít nhất 4 người bị thương.

Ngoài ra, cảnh sát Gruzia cũng phát hiện ngòi nổ nằm trong xe hơi của nhân viên sứ quán Israel ở thủ đô Tbilisi.

Tại Washington, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton lên án các vụ tấn công là "hèn hạ" và cho biết Mỹ sẵn sàng giúp điều tra thủ phạm.

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.