Iran sẵn sàng gửi uranium ra nước ngoài

Iran sẵn sàng gửi uranium ra nước ngoài
TPO - Iran hôm 2/2 tuyên bố, nước này sẵn sàng gửi uranium ra nước ngoài để làm tiếp tục chu trình làm giàu, theo như như yêu cầu của Liên Hợp Quốc.

Tuyên bố trên được Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad đưa ra trong một cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình nhà nước Iran hôm 2/2.

“Không có vấn đề gì khi chúng ta cho phép họ (phương Tây) mang uranium đi. Chúng ta sẽ kí một hợp đồng để trao uranium ở cấp độ 3,5% và nhận lại uranium ở mức 20% sau 4 hoặc 5 tháng”, nhà lãnh đạo Iran nói.

Đây có thể coi là một dấu hiệu cho thấy sự chuyến biến lớn trong lập trường, quan điểm của Iran về vấn đề hạt nhân.

Hiện, vẫn chưa rõ liệu nhà lãnh đạo cứng rắn của Iran có thể nhượng bộ được bao nhiêu, mặc dù đây là lần đầu tiên ông nói rằng, Iran sẵn sàng chuyển uranium sang nước ngoài và đợi nhận lại uranium dưới dạng nhiên liệu phục vụ cho lò phản ứng nghiên cứu.

Tuy nhiên, khung thời gian 4-5 tháng mà ông Ahmadinejad đưa ra dường như quá khập khiễng so với một năm - khoảng thời gian mà phương Tây cho là cần thiết để chuyển nhiên liệu đã làm giàu của Iran thành nhiên liệu cho lò phản ứng của nước này.

Nếu như bất đồng trên không được giải quyết, thoả thuận hạt nhân sẽ khó được thực hiện.

Thu Thảo
Theo AP

MỚI - NÓNG