Iran sản xuất thanh nhiên liệu hạt nhân đầu tiên

Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad (đi đầu) thăm nhà máy làm giàu uranium Natanz. Ảnh: AP
Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad (đi đầu) thăm nhà máy làm giàu uranium Natanz. Ảnh: AP
TP - Các nhà khoa học Iran vừa sản xuất thanh nhiên liệu hạt nhân đầu tiên, và đưa vào lõi lò phản ứng phục vụ nghiên cứu, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Iran thông báo ngày 1-1.

> Lãnh đạo tối cao Iran 'dằn mặt' Mỹ, Israel

Iran nói rằng buộc phải tìm cách tự sản xuất các thanh nhiên liệu (ống chứa uranium được làm giàu để cung cấp nhiên liệu cho lò phản ứng hạt nhân), vì bị cấm mua trên thị trường nước ngoài. Mỹ và một số đồng minh ở châu Âu cáo buộc Iran sử dụng chương trình điện hạt nhân và xạ trị của mình để che giấu việc phát triển vũ khí nguyên tử.

Tuyên bố về thanh nhiên liệu của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Iran được đưa ra chỉ một ngày sau khi Tehran đề xuất vòng đàm phán mới về chương trình hạt nhân của mình với sáu siêu cường. Vòng đàm phán cuối cùng giữa Iran và năm thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cùng Đức được tổ chức hồi tháng 1-2011 ở Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng kết thúc thất bại.

Liên Hợp Quốc đã áp dụng bốn đợt trừng phạt Iran vì từ chối dừng việc làm giàu uranium. Ngoài ra, Mỹ và Liên minh châu Âu áp dụng những trừng phạt nghiêm khắc về kinh tế, tài chính đối với Iran.

Ngày 1-1, Hải quân Iran thông báo vừa bắn thử tên lửa đất đối không tầm trung trong cuộc tập trận ở vùng biển quốc tế gần eo biển Hormuz - nơi 1/6 lượng dầu mỏ thế giới đi qua. Truyền hình Iran đưa tin, quả tên lửa này do các nhà khoa học Iran phát triển và có khả năng qua mặt radar.

Thiếu tướng hải quân Mahmoud Mousavi, phát ngôn viên cuộc tập trận của Iran, nói ngư lôi được sử dụng trong đợt diễn tập. Cuộc tập trận diễn ra trong phạm vị 2.000 km ngoài eo biển Hormuz, bao gồm một phần Ấn Độ Dương và vịnh Aden. Đợt diễn tập này có thể khiến các chiến hạm Iran đến gần tàu hải quân Mỹ đang hoạt động trong cùng khu vực.

Mỹ ra luật mới trừng phạt Iran

Hôm 31-12-2011, Tổng thống Mỹ Barack Obama ký dự luật quốc phòng, trong đó có cả lệnh trừng phạt mới dành cho Iran. Tổng thống Mỹ ký dự luật tại Hawaii, nơi ông cùng gia đình hưởng kỳ nghỉ, đúng thời điểm căng thẳng leo thang quanh chương trình hạt nhân Iran.

Những biện pháp trừng phạt tài chính mới nhắm vào Ngân hàng Trung ương Iran, buộc Tehran từ bỏ chương trình hạt nhân. Luật cũng phong tỏa mọi tổ chức tài chính nước ngoài giao dịch với ngân hàng Iran trong lĩnh vực dầu mỏ. Trước đó, Iran đe dọa đóng cửa eo biển Orrmuz, nếu quốc tế tiếp tục trừng phạt nước này.

“Thực tế là tôi ủng hộ dự luật này, nhưng không có nghĩa tôi đồng tình với tất cả điều trong đó”, ông Obama nói. Tổng thống Mỹ thận trọng về các biện pháp trừng phạt khắc nghiệt hơn, vì chúng có thể phá vỡ thị trường dầu mỏ trong thời kỳ kinh tế bất ổn và đẩy các đồng minh tiềm năng ra xa hơn.

Dự luật được thông qua bởi phần lớn nghị sĩ Mỹ, có giá trị trong 6 tháng. Dự luật được đưa ra sau nhiều tháng tranh cãi giữa Quốc hội và Nhà Trắng về vấn đề giam giữ nghi phạm khủng bố. Tổng thống Obama phản đối quy định chỉ đưa ra xét xử trước tòa án binh, nên ông chỉ chấp nhận ký khi điều này bị loại bỏ khỏi dự luật.

Luật mới chỉ yêu cầu quân đội giam giữ nghi phạm trong trường hợp bị cáo buộc lập kế hoạch tấn công nước Mỹ hoặc đồng minh. Ông Obama nhấn mạnh, ông không cho phép giam giữ công dân Mỹ vô thời hạn mà không xét xử.

Minh Long - Nhật Vũ
theo AP, Press TV, BBC

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG