Iran sắp kiện Mỹ ra tòa quốc tế đòi 2 tỷ USD

Tổng thống Iran Hassan Rouhani. Ảnh: Reuters.
Tổng thống Iran Hassan Rouhani. Ảnh: Reuters.
Iran hôm nay thông báo chuẩn bị có hành động pháp lý quốc tế đối với Mỹ để thu hồi 2 tỷ USD mà Washington định sử dụng để bồi thường cho người Mỹ bị "khủng bố".

"Chúng ta sẽ sớm đưa vụ 2 tỷ USD ra tòa án quốc tế", AFP dẫn lời Tổng thống Iran Hassan Rouhani cho biết trong bài phát biểu trước hàng nghìn người ở thành phố đông nam Kerman được phát sóng trên truyền hình. "Chúng ta không cho phép Mỹ nuốt trọn số tiền này dễ dàng như vậy".

Tòa án Tối cao Mỹ ngày 20/4 ra phán quyết yêu cầu Iran phải chuyển số tài sản bị đóng băng trị giá 2 tỷ USD cho những người sống sót và thân nhân người thiệt mạng trong các vụ tấn công mà Tehran có liên quan. Trong số này có vụ đánh bom doanh trại lính thủy đánh bộ Mỹ ở Beirut năm 1983 và đánh bom tháp Khobar ở Arab Saudi năm 1996.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon nói ông sẵn sàng giúp giải quyết tranh chấp liên quan đến số tài sản bị đóng băng nhưng chỉ khi cả hai nước cùng đề nghị.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG