Iran sẽ làm giàu uranium trong hầm ngầm

Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Iran - ông Fereydoun Abbasi-Davani. Ảnh: AP
Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Iran - ông Fereydoun Abbasi-Davani. Ảnh: AP
Tp - “Nhà máy làm giàu uranium Fordow sẽ hoạt động trong tương lai gần”, Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Iran, ông Fereydoun Abbasi-Davani, tuyên bố hôm 8-1.

Việc làm giàu uranium sẽ được tiến hành trong hầm ngầm trong lòng núi để chống đỡ tốt hơn các cuộc tấn công của kẻ thù. Uranium có thể sẽ được làm giàu ở cả cấp độ 3,5% và 20%, ông Davani nói. Cấp độ 3,5% là đủ để chạy nhà máy điện hạt nhân.

Việc làm giàu uranium ở cấp độ cao nhất sẽ được chuyển từ nhà máy chính ở Natanz tới Fordow - một cơ sở gần thành phố thánh địa Hồi giáo Qom tại miền trung Iran.

Mỹ cùng các đồng minh cho rằng, Iran đang cố gắng chế tạo bom nguyên tử, nhưng Tehran luôn khẳng định chương trình hạt nhân của mình nhằm sản xuất điện và tạo nguồn xạ trị cứu chữa bệnh nhân ung thư.

Một quan chức phương Tây nhận định, với việc khởi động nhà máy Fordow, Iran sẽ gửi một tín hiệu chính trị rằng, nước này sẽ không đáp ứng yêu cầu của cộng đồng quốc tế về việc ngừng làm giàu uranium.

Nhiều nhà ngoại giao ở Vienna (Áo), nơi Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế đóng trụ sở, nói rằng, nhiều khả năng Iran bắt đầu đưa khí uranium vào máy ly tâm ở Fordow hồi cuối tháng 12-2011. Đây là một trong những bước chuẩn bị cuối cùng để sử dụng máy ly tâm cho việc làm giàu uranium. Các máy ly tâm và những thiết bị khác cần cho việc làm giàu uranium được lắp đặt ở Fordow năm ngoái.

Iran nói rằng, nước này sẽ sử dụng uranium được làm giàu ở cấp độ 20% để tạo nhiên liệu cho một lò phản ứng dùng để sản xuất đồng vị phóng xạ phục vụ điều trị bệnh nhân ung thư. Tuy nhiên, các quan chức phương Tây cho rằng, Iran khó có đủ năng lực kỹ thuật để làm được điều đó.

Họ nói, công suất của nhà máy Fordow (có tối đa 3.000 máy ly tâm) quá nhỏ để sản xuất đủ nhiên liệu cho các nhà máy điện hạt nhân. Công suất này lý tưởng cho việc sản xuất một lượng nhỏ uranium được làm giàu ở cấp độ cao có thể dùng để sản xuất vũ khí hạt nhân.

Bom hạt nhân cần uranium được làm giàu ở mức 90%. Theo các chuyên gia phương Tây, một khi làm giàu uranium được ở mức 20%, rất dễ tiến đến cấp độ 90%. Họ nhận định, nếu muốn, Iran có thể chế tạo một vũ khí hạt nhân trong khoảng thời gian từ 6 tháng đến 1 năm hoặc hơn.

Phương Tây liên tục áp dụng các lệnh trừng phạt kinh tế nghiêm khắc đối với Iran. Vì vậy, mới đây, Iran kêu gọi tổ chức vòng đàm phán mới về chương trình hạt nhân của mình với 5 thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và Đức.

Trước đó, Mỹ và Israel không loại trừ khả năng tấn công Iran, nếu các nỗ lực ngoại giao nhằm giải quyết bất đồng về chương trình hạt nhân của nước này không đem lại kết quả.

Minh Long
tổng hợp

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.