Iran tăng tốc làm giàu Uranium

Iran tăng tốc làm giàu Uranium
TP - Ngày 9-2, Iran bắt đầu tăng tốc làm giàu Uranium ở mức độ cao hơn, bất chấp sự phản đối từ phía Mỹ và các đồng minh.
Iran tăng tốc làm giàu Uranium ảnh 1
Tổng thống Iran Amadinejad thăm nhà máy làm giàu uranium - Ảnh: AP

Truyền hình quốc gia Iran công bố rằng việc làm giàu Uranium được bắt đầu trước sự chứng kiến của các thanh sát viên từ Cơ quan năng lượng Nguyên tử Quốc tế(IAEA).

Phía Iran cho biết uranium sẽ được làm giàu lên cấp độ 20% để làm nhiên liệu cho các nhà máy điện nguyên tử cũng như cung cấp năng lượng cho lò phản ứng hạt nhân phục vụ nghiên cứu khoa học ở Tehran.

Nhiều nước trên thế giới đã bày tỏ lo ngại việc Iran có thể làm giàu uranium lên cấp độ 90% vì đây là cấp độ uranium đủ để chế tạo vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên phía Tehran luôn phủ nhận việc Iran có năng lực làm giàu uranium đến cấp 90% cũng như phủ nhận việc Iran có chương trình sản xuất vũ khí hạt nhân.

Trước hành động của Tehran, Mỹ, Pháp đều cho rằng không còn cách nào khác là cần phải áp dụng ngay gói trừng phạt thứ tư của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đối với Iran.

Đ.P
Theo AP

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.