Iran tập trận hải quân rầm rộ

Một tàu chiến bắn tên lửa trong cuộc tập trận Velayat 90 tháng 12 năm ngoái
Một tàu chiến bắn tên lửa trong cuộc tập trận Velayat 90 tháng 12 năm ngoái
TPO- Hôm qua, 25-12, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã tiến hành tập trận hải quân tại Vịnh Ba Tư, 3 ngày trước khi nước này có một cuộc tập trận khác ở eo biển Hormuz.

Theo Press TV, cuộc tập trận có tên Faji-91 (Bình Minh-91), dự kiến kéo dài bốn ngày, được tiến hành trong khu vực mỏ khí South Pars, mỏ khí chung giữa Iran và Qatar ở Vịnh Ba Tư.

Cuộc tập trận Fajr-91 nhằm mục đích đánh giá khả năng phòng thủ của quân đồn trú trong khu vực, chống lại các mối đe dọa tiềm năng, theo tướng Alireza Nasseri, một chỉ huy IRGC.

Ông nói thêm cuộc tập trận lần này cũng tập trung vào chiến tranh tâm lý và một số kỹ thuật mà “kẻ thù” thường sử dụng.

Hôm qua, 25-12, Tư lệnh Hải quân Habibollah Sayyari cũng cho hay, quân đội Iran sẽ bắt đầu cuộc tập trận hải quân khác mang tên Velayat 91 ở eo biển Hormuz vào thứ sáu tuần này.

Velayat 91 được tiến hành ở eo biển Hormuz, biển Oman và phía bắc Ấn Độ Dương, bao trùm diện tích 1 triệu km vuông. Mục đích nhằm tăng cường sẵn sàng chiến đấu và khả năng của các lực lượng hải quân trong việc bảo vệ lãnh hải. Trong cuộc tập trận này, hệ thống phòng thủ và tên lửa, tàu chiến, tàu ngầm cũng sẽ được triển khai.

Phan Yến
Theo THX, Reuters

Theo Dịch
MỚI - NÓNG