Iran trao huân chương cho tướng lĩnh vụ bắt giữ tàu hải quân Mỹ

Nhà Trắng thông báo một trong hai con tàu bị trục trặc và đã “trôi vào lãnh thổ Iran” (Ảnh: Al Jazeera)
Nhà Trắng thông báo một trong hai con tàu bị trục trặc và đã “trôi vào lãnh thổ Iran” (Ảnh: Al Jazeera)
TPO - Truyền thông nhà nước Iran ngày 31/1 đưa tin, lãnh đão cấp cao nước này đã trao tặng huân chương cho các chỉ huy hải quân trong vụ bắt giữ 2 tàu hải quân Mỹ ở vịnh Farsi hồi giữa tháng.

Reuters dẫn nguồn tin từ truyền thông nhà nước Iran cho biết, lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Khamenei đã trao Huân chương Chiến thắng cho cho người đứng đầu lực lượng hải quân thuộc Vệ binh cách mạng và 4 chỉ huy tham gia vụ bắt giữ 2 tàu hải quân của Mỹ cùng 10 thủy thủ tại vùng biển gần đảo Farsi nằm giữa vịnh Ba Tư thuộc Iran hồi giữa tháng, một tuần sau khi ông ca ngợi động thái là "xuất sắc và kịp thời".

Kể từ năm 1989, Nhà nước Iran bắt đầu trao Huy chương Chiến thắng để vinh danh những anh hùng chiến tranh, các chỉ huy quân sự và chính trị gia, đặc biệt là những công trong trong cuộc chiến Iran-Iraq vào những năm 1980.

Vụ bắt giữ xảy ra hôm 12/1, hãng tin Iran Fars đưa tin, hải quân nước này bắt giữ 2 tàu hải quân Mỹ cùng 10 thủy thủ (9 nam, 1 nữ) trên tàu với cáo buộc "xâm phạm lãnh hải" Iran. 

Phía Mỹ lên tiếng giải thích rằng, một trong hai con tàu bị "trục trặc động cơ" và bị trôi dạt vào lãnh hải Iran.  Nước này đã trả tự do cho binh lính Mỹ một ngày sau đó.

>>Iran bắt giữ 2 tàu hải quân Mỹ

Theo Reuters
MỚI - NÓNG