Iran trình làng tàu chiến nội địa mang tên lửa

Iran trình làng tàu chiến nội địa mang tên lửa
TP - Sinai 7, chiến hạm do Iran sản xuất, có thể phóng tên lửa, sẽ ra mắt ngày 28-11, Thiếu tướng Hải quân Iran Habibollah Sayyari thông báo. Hai tàu ngầm mới lớp Ghadir cùng hai tàu chạy bằng đệm không khí cũng sẽ đi vào hoạt động từ ngày 28-11.

> Iran phô diễn sức mạnh quân sự
> Vũ khí Mỹ trong cuộc tập trận của Iran

* Nga sẽ đóng tàu sân bay nguyên tử

Tàu ngầm lớp Ghadir lần đầu tiên được Iran giới thiệu vào năm 2007. Loại tàu 120 tấn này có khả năng hoạt động ở cả vùng nước nông và sâu, thực hiện các nhiệm vụ ven biển trong nhiều ngày.

Ông Sayyari nói rằng, Iran sẽ tổ chức một cuộc tập trận hải quân quy mô lớn tên là Velayat (Bảo vệ) 91, từ ngày 21-12-2012 tới 20-1-2013, để thể hiện sức mạnh hải quân và khả năng đánh chặn.

Ông cũng cho biết, Hải quân Iran hiện có kế hoạch gửi một đội tàu chiến tới Địa Trung Hải và Đại Tây Dương.

* Hôm qua, Ủy ban Công nghiệp Quốc phòng của Nga xác nhận, các chuyên gia nước này đang tập trung thiết kế tàu sân bay nguyên tử.

Trước đó, nhiều nguồn tin nói rằng, năm 2018, Nga sẽ đóng tàu sân bay nguyên tử, cho phép khoảng 80 máy bay và thiết bị vũ trụ hạ-cất cánh, các đơn vị thuộc nhiều quân chủng phối hợp hoạt động thông qua thông tin vệ tinh.

Với động cơ nguyên tử, tàu sân bay có thể hoạt động vô thời hạn trên biển, dưới sự bảo vệ của ít nhất sáu tàu chiến cùng 1-2 tàu ngầm.

Ngày 26-11, tàu ngầm nguyên tử đa năng Severodvinsk của Nga bắn thử thành công tên lửa hành trình siêu thanh Calibr vào mục tiêu trên đất liền. Trước đó, tàu bắn thử thành công tên lửa Calibr từ trong lòng biển vào mục tiêu trên mặt biển.

Gia Tùng
Theo PressTV, Xinhua, Moscow Times

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG