Iran và IAEA sẽ đàm phán hạt nhân tháng tới

Iran và Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế sẽ có cuộc đàm phán mới vào tháng tới
Iran và Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế sẽ có cuộc đàm phán mới vào tháng tới
TPO- Iran và Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA vừa đạt được thỏa thuận sẽ có cuộc gặp mặt cho vòng đàm phán mới vào tháng tới.

Thỏa thuận này được đưa ra sau khi hai bên kết thúc hai ngày đàm phán tại Tehran hôm 17-1. Vòng đàm phán tới, Tehran sẽ tiếp tục đứng ra tổ chức.

Trong cuộc đối thoại vừa qua, cả hai nước cùng bày tỏ đã sẵn sàng hoàn tất thỏa thuận về chương trình hạt hân của Iran trong các cuộc đàm phán.

Trong khi đó, chính phủ Trung Quốc cho biết ủng hộ Iran khi nước này không có tham vọng về vũ khí hạt nhân. Một sắc lệnh (còn được gọi là Fatwa) năm ngoái do Lãnh đạo Tối cao Iran ban hành cũng cho rằng vũ khí hạt nhân là “tội ác”.

Phát biểu trước truyền thông trong cuộc đàm phán, Bộ Ngoại giao Iran dẫn sắc lệnh Fatwa như một bằng chứng cho thấy Iran không có tham vọng phát triển vũ khí hạt nhân.

Phan Yến
Theo CRI

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.