Iran xét xử cựu quan chức đoàn đàm phán hạt nhân

Iran xét xử cựu quan chức đoàn đàm phán hạt nhân
TPO - Hãng tin Fars của Iran hôm qua đưa tin, cựu thành viên đoàn đàm phán hạt nhân nước nay- ông Hossein Mousavian, đang bị xét xử về tội trao những thông tin bí mật của nhà nước cho các cơ quan nước ngoài, trong đó có đại sứ quán Anh.

Fars trích dẫn lời giám đốc cơ quan tình báo Iran Gholam Hossein Mohseni Ejeie nói: “Ông ta bị buộc tội trao thông tin cho những người nước ngoài, bao gồm đại sứ quán Anh, đi ngược lại với lợi ích và an ninh của quốc gia”.

Ông Ejeie còn cho biết, việc buộc tội sẽ dựa trên những bằng chứng mà cơ quan tình báo thu thập được.

Ông Moussavian từng là đại sứ Iran tại Đức trong thập niên 90 của thế kỷ trước. Sau đó, ông là thành viên đoàn đàm phán hạt nhân Iran dưới thời cựu Tổng thống Mohammad Khatami cho đến năm 2005.

Trước khi bị xét xử, ông Moussavian đã từng bị bắt vì nghi ngờ có hoạt động gián điệp nhưng được thả sau khi đã nộp tiền bảo lãnh hồi tháng 5 vừa qua. Sau đó, Moussavian là phó giám đốc một viện nghiên cứu tại Iran.  

Linh Huy
Theo Tân Hoa Xã, Fars

MỚI - NÓNG