Iraq cảnh báo hậu quả nghiêm trọng với Thổ Nhĩ Kỳ

Iraq cảnh báo hậu quả nghiêm trọng với Thổ Nhĩ Kỳ
Ngoại trưởng Iraq cảnh báo các hậu quả nghiêm trọng có thể xảy ra nếu Thổ Nhĩ Kỳ đem bộ binh sang tấn công phiến quân người Kurd ở miền bắc Iraq.
Iraq cảnh báo hậu quả nghiêm trọng với Thổ Nhĩ Kỳ ảnh 1

Hoshyar Zebari nói với đài BBC rằng cuộc khủng hoảng hiện lại là "nghiêm trọng chết người" và cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ không chịu tìm giải pháp hòa bình.

Ông nói Thổ Nhĩ Kỳ không quan tâm gì tới các đề nghị của Iraq nhằm làm giảm bớt căng thẳng.

Thổ Nhĩ Kỳ đang có chừng 100.000 quân gần biên giới và dọa sẽ sang Iraq tấn công lực lượng PKK.

Phe này thường tấn công quân đội Thổ Nhĩ Kỳ, và theo lời của Ankara thì dùng khu vực tự trị của người Kurd ở miền bắc Iraq để làm bàn đạp tấn công.

Ông Zebari nói Thổ Nhĩ Kỳ đòi Iraq phải giao nộp các thành viên cao cấp của PKK, chuyện không thể thực hiện nổi.

"Họ không thuộc quyền kiểm soát của chúng tôi, họ có vũ trang, và ẩn nấp trên núi". - Ông nói.

Theo ông không có vấn đề gì nếu quân Thổ Nhĩ Kỳ vượt biên giới sang tấn công các căn cứ của PKK.

Nhưng với lực lượng 100.000 quân được trang bị xe tăng và vũ khí hạng nạng, thì Iraq lo ngại Thổ Nhĩ Kỳ có kế hoạch lớn hơn và sâu hơn vào miền bắc Iraq.

Hành động đó sẽ kéo theo "hậu quả khôn lường" cho ổn định của hai nước và cả vùng, ông nói thêm.

"Đây là quyết định đơn phương và đó là lý do khiến người ta phản đối". - Ngoại trưởng Iraq giải thích trong cuộc phỏng vấn dành cho đài BBC.

Theo BBC

MỚI - NÓNG