Iraq có Bộ trưởng Quốc phòng mới

TPO - Một người Hồi giáo Sunni đã trở thành Tân bộ trưởng quốc phòng Iraq, trong khi một nhà lãnh đạo thuộc dòng Shi'ite được phê chuẩn làm bộ trưởng Nội vụ của quốc gia Trung Đông này.  
Iraq có Bộ trưởng Quốc phòng mới ảnh 1

Ông Kaled al-Obeidi (trái) và ông Mohammed al-Ghabban (phải)

Quốc hội Iraq ngày 18/10 đã lấp đầy các vị trí còn khuyết trong chính phủ của Thủ tướng Haidar al-Abbadi khi phê chuẩn hai Bộ trưởng Quốc phòng và Nội vụ .

Theo đó, ông Khaled al-Obaidi, một người Hồi giáo dòng Sunni đến từ thành phố phía bắc Mosul, hiện đang nằm dưới quyền kiểm soát của phiến quân Nhà nước Hồi giáo IS, được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng Iraq.

Ông Obaidi thuộc Đảng của Phó tổng thống Iraq Usama al-Nujaifi và là một người thân tín của thống đốc tỉnh Nineveh.

Trong khi đó, ông Mohammed al-Ghabban thuộc khối Shi'ite Badr được bầu làm Bộ trưởng Nội vụ Iraq. Ông Ghabban được phê chuẩn với 197 phiếu bầu và ông Obaidi giành được 173 phiếu ủng hộ.

Trước đó, hôm 8/9, Quốc hội Iraq cũng đã phê chuẩn nội các mới của ông Haidar al-Abadi.

Theo Aljazeera
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.