Iraq đánh bật IS giành quyền kiểm soát hơn 80% Fallujah

Quân đội Iraq tại Fallujah
Quân đội Iraq tại Fallujah
TPO - Giới chức Iraq ngày 23/6 cho biết, quân đội nước này đã kiểm soát được hơn 80% thành phố Fallujah- một thành trì quan trọng của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

France 24 dẫn nguồn tin AFP cho biết, thông tin trên được trung tướng Abdul Wahab Al Saadi, chỉ huy chiến dịch giành lại thành phố Fallujah khẳng định khi phát biểu trước báo giới tại trung tâm thành phố Fallujah

"Tôi có thể khẳng định rằng hơn 80% lãnh thổ Fallujah đã nằm trong tầm kiểm soát của các lực lượng chính phủ. Các phiến quân IS còn sót lại trong thành phố sẽ sớm bị đánh bại", ông Saadi nói.

Theo ông Saadi, các điểm nóng giao tranh là khu vực Jolan ở phía tây bắc Fallujah, cách thủ đô Baghdad khoảng 50 km. Phiến quân IS hiện vẫn trú ẩn tại vùng nông thôn Hosai và Azraqiyah, thuộc phía Tây thành phố Fallujah.

Có ít giao tranh xảy ra tại khu vực phía bắc Fallujah hôm qua. Tại đây, phần lớn binh sĩ Iraq tập trung vào rà phá những quả bom mìn do IS gài trước đó.

Trước đó một ngày, Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi đã tuyên bố tiến hành chiến dịch tái chiếm Fallujah. Giai đoạn đầu, quân chính phủ bao vây vòng ngoài Fallujah, sau đó một lực lượng tinh nhuệ đột nhập vào bên trong và phối hợp nhau tấn công IS.

Theo Theo France 24
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.