Iraq dùng cầu phao 13 triệu USD mở đường tấn công IS

Iraq dùng cầu phao 13 triệu USD mở đường tấn công IS
Cầu phao hơn chục triệu USD do Mỹ cung cấp đóng vai trò quan trọng trong chiến dịch tấn công của quân đội Iraq vào IS ở Ramadi, khi nhóm cực đoan đã chặt đứt các lối vào thành phố này.

Theo Foreign Policy, đại tá Steve Warren, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ tại Baghdad, cho biết quân đội Iraq đã sử dụng một cây cầu phao được Mỹ cung cấp để vượt qua một nhánh sông Euphrates, cho phép họ tấn công vào trung tâm thành phố Ramadi. IS trước đó phá hủy ba cây cầu khác vào thành phố để cản bước tiến của quân đội.

Lực lượng Mỹ cũng huấn luyện người Iraq cách sử dụng cầu phao. Mỗi chiếc được cho là có giá 13 triệu USD. Đoạn video trên của đơn vị hậu cần thuộc hải quân Mỹ, minh họa cách lắp đặt cây cầu. Về cơ bản, các phần nhỏ được đưa xuống nước, sau đó lắp ráp thành một chiếc cầu hoàn chỉnh.

Chiến dịch nhằm đánh bật IS ra khỏi Ramadi được khởi động vào sáng sớm hôm 22/12. Nếu thành công, Ramadi sẽ là thành phố lớn thứ hai sau Tikrit mà quân chính phủ Iraq giành lại từ tay IS.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.