Iraq giải phóng hoàn toàn thành phố Fallujah khỏi tay IS

Quân đội Iraq vừa giải phóng hoàn toàn thành phố Fallujah khỏi tay IS
Quân đội Iraq vừa giải phóng hoàn toàn thành phố Fallujah khỏi tay IS
TPO - Hãng tin AP hôm 26/6 dẫn lời một chỉ huy quân đội cao cấp của Iraq cho biết, thành phố Fallujah vừa được giải phóng hoàn toàn khỏi tay phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Theo RT, quân đội Iraq đã chiếm được khu vực al-Julan, thành trì cuối cùng còn lại của IS trong thành phố Fallujah.

Trung tướng Abdul Wahab al-Saidi nói trên truyền hình quốc gia Iraq: “Từ trung tâm al-Julan, chúng tôi thông báo rằng toàn bộ thành phố đã được cơ quan chống khủng bố quét sạch quân thù… cuộc chiến ở Fallujah đã kết thúc”.

Hơn 82.000 người dân được cho là đã bỏ chạy khỏi Fallujah vài tuần gần đây. Hội đồng Tị nạn Na Uy cho biết, điều kiện sống tại các trại tị nạn ở Amriyat al-Fallujah là một “thảm họa nhân đạo”.

Ông Jan Egeland, người đứng đầu tổ chức từ thiện trên cho biết: “Điều kiện sống trong các trại tị nạn này vô cùng khốn khổ, cảnh tượng như tận thế vậy”.

Fallujah chỉ cách thủ đô Baghdad 50 km, bị IS chiếm giữ từ tháng 1/2014. Đây cũng là thành phố đầu tiên của Iraq rơi vào tay IS. Hiện chúng vẫn kiểm soát nhiều khu vực quan trọng ở miền bắc và tây Iraq trong đó có thành phố lớn thứ hai nước này là Mosul.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG