Iraq: Hơn 100 người chết vì bom

Iraq: Hơn 100 người chết vì bom
Hơn 100 người chết trong vụ đánh bom ở miền Nam Baghdad. Hàng chục người khác bị thương trong vụ nổ ở Hilla, cách Baghdad khoảng 100 km về phía Nam.

Chiếc xe nổ ở gần nơi người ta xếp hàng để xin vào làm tại các cơ quan nhà nước của Iraq.

Quân nổi dậy Iraq đang có chiến dịch tấn công vào chính quyền do Hoa Kỳ hỗ trợ tại Iraq và bất cứ ai ủng hộ chính phủ đều là mục tiêu của họ.

Thương vong còn "tăng"

Một phát ngôn viên cảnh sát nói các nạn nhân của vụ đánh bom ở Hilla đang xếp hàng tại một trung tâm y tế để lấy giấy chứng nhận sức khoẻ mà họ cần có để vào làm việc cho Chính phủ.

Cảnh sát cũng đưa ra tuyên bố rằng "một vài người" đã bị bắt, nhưng không cho biết thêm chi tiết.

Các nhân chứng nói họ nhìn thấy hàng chục xác người và các mảnh thi thể trên mặt đất sau vụ đánh bom.

Giám đốc của bệnh viện ở Hilla, Mohammed Dia nói số người chết có thể sẽ còn tăng vì một số người đang bị thương rất nặng và cũng vì nhiều người đã bị sức công phá của bom làm tan thành mảnh.

Một quan chức y tế của bệnh viện trong khi đó nói rằng họ đã phải yêu cầu trợ giúp của các bác sỹ từ những vùng lân cận.

Hilla là thị trấn người Shia chiếm đa số và phóng viên đài BBC nói dân quân người Sunni đã nhằm vào người Shia để nhằm tạo ra xung đột sắc tộc.

MỚI - NÓNG