Iraq kêu gọi Mỹ viện trợ quân sự

Iraq kêu gọi Mỹ viện trợ quân sự
TPO – Iraq đang lên tiếng kêu gọi Mỹ viện trợ quân sự để đối phó với các mối đe dọa từ nhóm khủng bố al-Qaeda.

> Iraq: 11 vụ đánh bom trong ngày, 56 người chết

Theo AP, tuyên bố này của Iraq được đưa ra trước thềm cuộc gặp mặt giữa thủ tướng Iraq, Nouri al-Maliki và Tổng thống Mỹ, Barack Obama tại Nhà Trắng vào cuối tuần này.

“Chúng tôi đang đối mặt với những những mối đe dọa nghiêm trọng do đó việc viện trợ quân sự hiện nay là hết sức cần thiết”, dẫn lời đại sứ Iraq tại Mỹ Lukman Faily.

Các quan chức Iraq cũng cho biết, hiện nay nước này cần Mỹ viện trợ thêm cả về vũ khí lẫn lực lượng binh sĩ. Ngoài ra, một chương trình Mỹ tổ chức huấn luyện cho binh lính Iraq cũng đang nằm trong kế hoạch này.

Tuy nhiên, phía Mỹ vẫn chưa đưa ra ra quyết định liệu có cung cấp các loại vũ khí cũng như các khoản viện trợ khác cho Iraq hay không.

Trong thời gian qua, Iraq liên tiếp xảy ra các vụ đánh bom khiến hàng trăm người thiệt mạng đang dấy lên mối lo lắng về vấn đề an ninh ở nước này.

Nguyễn Thủy
Theo Aljazeera

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.