Iraq không kích nhầm bệnh viện phụ sản, 31 người chết

Một chiếc F-16 của Không quân Iraq
Một chiếc F-16 của Không quân Iraq
TPO - Theo RT hôm 13/8, Không quân Iraq đã ném bom nhầm vào một bệnh viện phụ sản ở Fallujah, nơi phiến quân của Nhà nước Hồi giáo (IS) đang chiếm đóng, khiến ít 31 người thiệt mạng.

Bác sỹ Fadil Ahmad của Bệnh viện Bà mẹ và Trẻ em Fallujah cho biết: “Máy bay của quân đội Iraq đã ném 3 quả bom và bệnh viện phụ sản khiến 31 người chết trong đó có 23 phụ nữ và trẻ sơ sinh, 39 người bị thương”.

Ông nói thêm: “Nhiều thi thể bị cháy đen đến nối khó nhận dạng, đặc biệt trong đó có nhiều trẻ em. Bệnh viện phụ sản này nằm cách xa chiến trường, khá lâu đời và nổi tiếng”.

Ông Ahmad cho biết, một vụ đánh bom khác cũng xảy ra ở huyện al-Andalus nhưng không rõ số thương vong.

Những nhân chứng trong vụ ném bom bệnh viện cho biết, tất cả những phụ nữ và trẻ em thiệt mạng đều là bệnh nhân, hầu hết thi thể đều khó nhận dạng.

Một người dân địa phương tên Mohammad al-Hashmi nói: “Máy bay của Iraq và liên quân vừa gây nên vụ thảm sát kinh hoàng ở Fallujah chống lại phụ nữ, trẻ sơ sinh và các bác sỹ”.

Các nhà hoạt động cho biết, nhiều nhà thờ đã dùng loa phóng thanh kêu gọi người dân địa phương hiến máu để cứu nạn nhân trong vụ đánh bom kinh hoàng này.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...