Iraq phá âm mưu khủng bố Baghdad, bắt giữ 40 thành viên IS

Iraq phá âm mưu khủng bố Baghdad, bắt giữ 40 thành viên IS
TPO - Lực lượng đặc biệt Iraq đã bắt giữ 40 ​​thành viên Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, được cho là đang chuẩn bị các cuộc tấn công khủng bố quy mô lớn nhằm vào thủ đô Baghdad của nước này.

Theo RIA Novosti sáng nay (25/12), trong chiến dịch này, lực lượng đặc biệt Iraq đã thu giữ một số lượng lớn các thiết bị nổ, dây đai đánh bom tự sát, xe ô tô và tiền mặt.

Lực lượng đặc biệt Iraq cũng bắt giữ 40 đối tượng, tình nghi là thành viên của tổ chức khủng bố IS.

Điều tra ban đầu cho biết, các đối tượng được cho là đang chuẩn bị các cuộc tấn công khủng bố nhằm vào Baghdad và Diyala.

“Một số lượng lớn các thiết bị nổ, phương tiện khủng bố cũng như một lượng lớn tiền mặt đã bị thu giữ”, tuyên bố của lực lượng an ninh Iraq cho biết.

Hôm 22/12, Lực lượng vũ trang Iraq đã tiến hành hoạt động quân sự quy mô lớn nhằm đánh bật IS ra khỏi thành phố Ramadi, thủ phủ tỉnh Anbar. Quân đội chính phủ Iraq hy vọng có thể giải phóng thành phố trong một vài ngày.

IS hiện là một trong những mối đe dọa lớn nhất đối với an ninh toàn cầu. Trong ba năm qua, IS đã đánh chiếm được nhiều khu vực tại Iraq và Syria. Ngoài ra, IS cũng tích cực gia tăng tầm ảnh hưởng ở các nước Bắc Phi, đặc biệt là Libya.

Theo các số liệu, IS hiện kiểm soát khoảng 90.000km2. Chiến binh IS vào khoảng 50.000 - 200.000 người.

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG