Iraq: Quân người Kurd tái chiếm đập Mosul

Binh sĩ người Kurd ở Iraq
Binh sĩ người Kurd ở Iraq
TPO - Lực lượng người Kurd đã giành lại quyền kiểm soát con đập chiến lược Mosul, 10 ngày sau khi nơi đây rơi vào tay phiến quân Nhà nước Hồi giáo Iraq (IS), BBC hôm 17/8 đưa tin.    

Theo BBC, giao tranh giữa đôi bên bắt đầu từ sáng Chủ nhật, 17/8. Quân người Kurd, dưới sự hỗ trợ của các chiến đấu cơ Mỹ, đã mở các đợt phản công mạnh mẽ về phía IS.

Các chiến đấu cơ Mỹ đã phá huỷ, làm hư hại khoảng 19 xe thiết giáp cùng 1 điểm kiểm soát của IS tại đập Mosul.

Đây là con đập chiến lược, cung cấp điện và nước cho khu vực phía bắc Iraq, bị rơi vào tay IS hôm 7/8. Từng có ý kiến lo ngại lực lượng IS có thể sử dụng con đập này để nhấn chìm khu vực hạ lưu.

Sau nhiều giờ giao tranh, quân người Kurd đã giành lại quyền kiểm soát Mosul, theo thông báo của cựu Bộ trưởng Ngoại giao Iraq, Hoshyar Zebari, một thành viên lãnh đạo người Kurd.

Theo ông Hoshyar Zebari, mục tiêu tiếp theo của quân người Kurd là quét sạch phiến quân IS ở Nineveh, một thị trấn khác ở phía bắc Iraq.

Lực lượng người Kurd hôm qua cũng cho biết, lục quân Mỹ đang phối hợp các chiến đấu cơ của nước này hỗ trợ các đợt tấn công của người Kurd nhằm vào IS. 

Theo BBC
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.