Iraq tiêu diệt 45 phiến quân IS sau cuộc đọ súng ác liệt

Lực lượng Iraq.
Lực lượng Iraq.
TPO - Lực lượng Iraq đã đẩy lùi các cuộc tấn công của phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) nhằm vào các chốt quân sự tại miền nam thành phố Mosul. Ít nhất 45 phiến quân IS đã bị tiêu diệt trong các cuộc đụng độ ác liệt kể trên. 

Tân Hoa Xã đưa tin, phiến quân IS bảo gồm cả những kẻ đánh bom liều chết mang theo nhiều xe chở đầy bom, đã tấn công vào các vị trí của quân đội Iraq ở thị trấn Qayyara, cách thành phố Mosul khoảng 50km về phía nam hôm 7/6.

Tuy nhiên, lực lượng Iraq và đồng minh đã đẩy lùi các cuộc tấn công kể trên.

“Quân đội với sự yểm trợ của các chiến đấu cơ liên quân đã đẩy lùi các cuộc tấn công của bọn khủng bố sau vài giờ đụng độ ác liệt”, một quan chức quân đội Iraq cho hay.

Các cuộc giao tranh tiếp tục diễn ra vào rạng sáng 8/6 khi IS tấn công vào khu vực phía đông bắc Qayyara nhưng bất thành.

Được biết, các cuộc giao tranh đã khiến ít nhất 45 chiến binh IS phải bỏ mạng, trong đó có 3 kẻ đánh bom tự sát. Ngoài ra, 2 chiếc xe chở đầy bom và ba chiếc xe chở vũ khí hạng nặng của IS cũng bị phá hủy.

Mosul là thủ phủ của tỉnh Nineveh và là thành phố lớn thứ 2 tại Iraq. Thành phố này bị IS nắm quyền kiểm soát từ đầu tháng 6/2014. Các quan chức Iraq cho hay, họ vẫn đang tiến hành các hoạt động để giải phóng Mosul và các khu vực khác bị IS nắm quyền kiểm soát tại tỉnh Nineveh.

Theo Theo Tân Hoa Xã
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.