IS bắn chết người Nhật ở Bangladesh

Cảnh sát Bangladesh điều tra hiện trường vụ sát hại ở thị trấn Kaunia
Cảnh sát Bangladesh điều tra hiện trường vụ sát hại ở thị trấn Kaunia
TP - Lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) vừa lên tiếng nhận trách nhiệm vụ bắn chết một người Nhật Bản ở miền bắc Bangladesh sáng 3/10, chỉ vài ngày sau khi tổ chức này tuyên bố đứng sau vụ giết hại một nhân viên cứu trợ người Ý ở thủ đô Dhaka. 

Cảnh sát Bangladesh cho biết, nạn nhân người Nhật Hoshi Kunio, 66 tuổi, bị ba đối tượng chặn lại và bắn chết khi đang đi xe kéo ở thị trấn Kaunia, huyện Rangpur. Ông Kunio là du khách thường xuyên đến Bangladesh và làm việc tại một dự án nông nghiệp ở Rangpur, cách Dhaka khoảng 300km. Tổ chức giám sát SITE cho biết, IS đã nhận trách nhiệm trên Twitter. Vụ việc xảy ra chưa đầy 1 tuần sau khi một người Ý 50 tuổi tên là Cesare Tavella bị bắn chết ngay tại khu ngoại giao ở thủ đô Bangladesh.

Chính phủ Bangladesh đang tìm cách trấn an những lo ngại an ninh, cho rằng vụ công dân Ý bị giết chỉ là “vụ việc đơn lẻ”. Sau vụ du khách Nhật bị bắn chết, chính quyền Bangladesh bác bỏ những quan ngại về khả năng bảo đảm an toàn cho người nước ngoài, nói rằng đang nghiêm túc xử lý cả hai vụ việc. Bộ trưởng Nội vụ Bangladesh Asaduzzaman Kamal nói rằng, mục đích của hành động giết người vô tội là nhằm gây bất ổn ở nước này.

Bangladesh lâu nay vẫn tự hào là nước Hồi giáo ôn hòa. Nhưng những vụ giết hại ghê rợn hàng loạt blogger vô thần trong năm nay đã khiến nước này bị chấn động, dẫn đến chiến dịch truy quét của chính phủ nhằm vào các nhóm Hồi giáo bảo thủ, cực đoan.

Theo Theo CNN
MỚI - NÓNG