IS ban hành lệnh giết chết trẻ em bị hội chứng Down

Hình ảnh được cắt từ tài liệu mật của IS
Hình ảnh được cắt từ tài liệu mật của IS
TPO - Theo Mirror đưa tin ngày 13/12, lực lượng Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã  tuyên bố ban hành sắc lệnh tôn giáo cho phép các thánh chiến được phép "giết chết mọi trẻ sơ sinh mắc hội chứng Down."  

Nhóm hoạt động Mosul Eye tại Iraq cho hay IS đã ban hành một "oral fatwa" (thuật ngữ Hồi giáo có nghĩa sắc lệnh tôn giáo) man rợ tới các chiến binh, cho phép giết chết mọi trẻ sơ sinh bị dị tật bẩm sinh, trẻ em khuyết tật và trẻ có hội chứng Down. 

Hành động tàn ác này của IS được cho là học lại từ Đức quốc xã với cùng một quan điểm "trẻ em khuyết tật chính là gánh nặng của gia đình và xã hội."

Nhóm Mosul Eye cũng công bố kết quả của cuộc điều tra từ cái chết bí hiểm của trẻ em bị Down, theo đó người ban hành lệnh này chính là một thẩm phán IS người Saudi có tên Abu Said Aljazrawi. 

Từ đầu năm đến nay tại Iraq và Syria, các nhà điều tra đã thống kê được ít nhất 38 trường hợp trẻ bị dị tật bẩm sinh và hội chứng down tuổi từ một tuần đến ba tháng bị giết dã man theo hai cách: tiêm thuốc độc hoặc ngạt thở. Những trẻ sơ sinh này đều là con của những chiến binh cực đoan IS quốc tịch nước ngoài kết hôn với phụ nữ tại Iraq, Syria.

Sau khi bản điều tra này của nhóm Mosul Eye được tiết lộ, một cơn sóng giận dữ đã nổi lên ở khắp nơi trên thế giới.  Lực lượng khủng bố IS được cho là những "con thú" độc ác nhất thế giới vì chúng không chỉ giết hại đàn ông, phụ nữ, người cao tuổi và bây giờ, còn giết cả trẻ sơ sinh vô tội. 

Theo Theo Mirror
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.