IS bắn rơi máy bay của liên quân Mỹ, bắt giữ phi công

(Ảnh:BBC)
(Ảnh:BBC)
TPO - Nhóm phiến quân thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tuyên bố bắn rơi một máy bay chiến đấu của liên minh quốc tế do Mỹ chỉ huy tại Syria ngày 24/12 và bắt giữ viên phi công.

Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SHOR) ngày 24/12, cho biết, IS đã bắn rơi một máy bay chiến đấu của liên minh quốc tế do Mỹ chỉ huy gần thành phố Raqqa, Syria. Máy bay này được cho thuộc nước Arab.

“Chúng tôi xác nhận thông tin rằng các phiến quân IS đã bắt giữ một phi công Arab (không phải Syria) sau khi bắn hạ máy bay chiến đấu của anh này bằng một tên lửa phòng không gần thành phố Raqqa”, SOHR cho hay.

Các phần tử cực đoan IS cũng tuyên bố bắn rơi máy bay của liên quân và đang bắt giữ viên phi công. Số phận của người hiện chưa rõ song các phần tử ủng hộ IS đã đăng tải một bức ảnh trên mạng cho thấy các chiến binh đang bao vây phi công và chú thích phi công người Jordan.

Các nhà chức trách tại Jordan, một trong bốn nước Arab có máy bay chiến đấu tại Syria hiện vẫn chưa đưa ra bình luận gì về vụ việc.

Lực lượng Không quân của Jordan, Mỹ, UAE, Saudi Arabia, và Bahrain… đã thực hiện hàng trăm cuộc không kích vào IS tại Syria trong vòng 3 tháng qua.

Theo Theo BBC
MỚI - NÓNG