IS bí mật lập đội quân nữ đánh bom liều chết?

IS được cho là đang lập một đội nữ đánh bom liều chết ở Syria.
IS được cho là đang lập một đội nữ đánh bom liều chết ở Syria.
TPO - Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) được cho là đã đào tạo một đội đánh bom liều chết chỉ toàn phụ nữ ở Syria do thiếu 'nguồn nhân lực', theo Dailymail hôm 26/10.

Các nhà hoạt động nhân quyền Syria cho biết, các nguồn tin bên trong thành phố Raqqa nơi đang bị IS chiếm giữ nói rằng lực lượng này đang huấn luyện phụ nữ thực hiện các vụ đánh bom liều chết.

Các nhà hoạt động cũng cho rằng, ít khả năng IS sử dụng “cô dâu thánh chiến” nước ngoài từ lữ đoàn al-Khansaa khét tiếng đang tuần tra khắp các đường phố ở Raqqa mà chúng sẽ dùng phụ nữ Ả-rập để đào tạo đội đánh bom.

Báo cáo của các nhà hoạt động dẫn lời cô Farah đến từ Raqqa cho biết, một phụ nữ thuộc IS đã tiếp cận cô và nói rằng chúng đang cần phụ nữ cho “cuộc chiến bảo vệ Raqqa”. Farah được rao giảng rằng bảo vệ Raqqa là nhiệm vụ cao cả của cô đối với thành phố.

IS bí mật lập đội quân nữ đánh bom liều chết? ảnh 1

Lữ đoàn al-Khansaa khét tiếng gồm nhiều phụ nữ nước ngoài 

IS bí mật lập đội quân nữ đánh bom liều chết? ảnh 2

Các nhà hoạt động cho rằng IS đang tuyển quân để đối phó với đợt tấn công mới của lực lượng người Kurd vào thành phố Raqqa

“Trong suốt buổi nói chuyện, người phụ nữ ấy cố gắng thuyết phục. Điều làm tôi ngạc nhiên là cô ta bảo tôi gia nhập một đội quân mới của IS, nhiệm vụ của đội quân này thực hiện các vụ đánh bom liều chết nhằm vào kẻ thù của IS”, Farah nói.

Farah nói thêm: “Kẻ thù của IS sẽ không ngờ được rằng phụ nữ lại tham gia hoạt động như thế”.

Người tuyển quân cho IS cũng hứa hẹn cho cô rất nhiều tiền và chăm sóc gia đình tử tế sau khi cô chết.

Các nhà hoạt động nhân quyền Syria cho rằng IS đang ráo riết tuyển quân để chuẩn bị cho các đợt tấn công của lực lượng người Kurd sắp tới. IS cũng đang củng cố phòng thủ thành phố Raqqa với nhiều vũ khí đạn dược và các đường hào bao quanh.

Theo Theo Dailymail
MỚI - NÓNG