IS chặt đầu 3 người giữa phố nghi làm 'gián điệp' cho Iraq

Đao phủ IS hành quyết "phạm nhân". Ảnh: Dailymail
Đao phủ IS hành quyết "phạm nhân". Ảnh: Dailymail
TPO - Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) vừa chặt đầu 3 người đàn ông vì cáo buộc làm “gián điệp” cho chính phủ Iraq. Vụ hành quyết diễn ra giữa phố trước sự chứng kiến của nhiều người dân. 

Dailymail đưa tin ngày 13/5, vụ hành quyết diễn ra ngay trên phố tại tỉnh Nineveh, miền tây bắc Iraq.

Như những vụ hành quyết trước, phiến quân IS bịt mắt, trói ngược tay các “phạm nhân” và bắt họ quỳ trên đường. Một chiến binh đọc to “cáo trạng” trước khi đao phủ tiến hành xử tử họ.

Những bức ảnh được đăng tải trên mạng cho thấy, vụ hành quyết diễn ra trước sự chứng kiến của nhiều người dân. Phiến quân không dọn ngay thi thể của nạn nhân vừa bị hành quyết mà xử tiếp các nạn nhân còn lại.

Trước đó, hồi tháng 3/2015, tổ chức IS tung một clip chặt đầu 4 tù nhân cũng vì cáo buộc họ là “gián điệp” cho chính phủ Iraq.

Chặt đầu công khai, ném đá đến chết hay ném người từ tòa nhà cao tầng xuống đất, …là những biện pháp hành quyết dã man mà tổ chức cực đoan IS áp dụng thường xuyên trong lãnh địa của chúng ở Iraq và Syria.

Theo Theo Dailymail
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.