IS đánh bật quân chính phủ Iraq khỏi Ramadi

Giao tranh giữa quân chính phủ Iraq và IS tại Anbar đã diễn ra nhiều tháng tại Anbar
Giao tranh giữa quân chính phủ Iraq và IS tại Anbar đã diễn ra nhiều tháng tại Anbar
TPO - Các tay súng lực lượng nhà nước Hồi giáo (IS) hôm 15/5 đã chiếm được toà nhà chính quyền Ramadi, tỉnh Anbar.

Giao tranh giữa IS với quân chính phủ Iraq nhằm giành quyền kiểm soát Anbar, tỉnh lớn nhất của Iraq đã diễn ra nhiều tháng qua.

BBC hôm nay cho biết, quân IS đã đẩy mạnh tấn công vào toà nhà chính quyền Ramadi suốt đêm 14/5. 

Khoảng 10 binh sĩ chính phủ Iraq tại đây đã bị chết khi IS sử dụng xe bom tấn công vào toà nhà. Nhiều người khác bị thương.

Giao tranh tiếp tục kéo dài trong ngày 15/5 và cho đến hồi 14h (11h, giờ GMT), lá cờ đen của IS đã được kéo lên trên nóc toà nhà. Một quan chức cảnh sát Iraq xác nhận với AFP, IS đã chiếm được khu vực này.

Khoảng 50 cảnh sát khác được cho là đã bị bắt làm tù binh. Nguồn tin chưa xác định nói toàn bộ đã bị IS xử tử.

Thủ tướng Iraq, Haider al-Abadi hồi tháng Tư đã thề sẽ giành lại Anbar từ tay IS.

Theo Theo BBC
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.