IS đánh bom kép tại nhà thờ ở Baghdad, 15 người chết thảm

Hiện trường một vụ đánh bom vào nhà thờ Hồi giáo ở Iraq.
Hiện trường một vụ đánh bom vào nhà thờ Hồi giáo ở Iraq.
TPO - Hai kẻ đánh bom liều chết đã cho nổ tung mình tại nhà thờ Hồi giáo dòng Shi'ite ở thủ đô Baghdad, Iraq hôm 25/2. Các nhà chức trách cho biết, ít nhất 15 người thiệt mạng và 50 người bị thương trong vụ tấn công.   

BBC dẫn nguồn từ cảnh sát địa phương đưa tin, vụ đánh bom kép xảy ra tại nhà thờ Rasul al-Azam, khu phố Shuala thuộc thủ đô Baghdad.

Theo Reuters, kẻ tấn công đầu tiên kích nổ áo vest chứa bom bên trong nhà thờ. Sau đó, kẻ còn lại tiếp tục cho nổ tung mình khi lực lượng an ninh tới hiện trường vụ nổ thứ nhất.

15 người thiệt mạng và khoảng 50 người bị thương trong vụ tấn công. Được biết, 4 nạn nhân thiệt mạng là thành viên của lực lượng an ninh.

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã lên tiếng nhận trách nhiệm vụ việc và tuyên bố hai vụ tấn công nhằm vào “những kẻ bỏ đạo”. IS đã thực hiện một loạt vụ tấn công đẫm máu nhằm vào các nhà thờ Hồi giáo tại Iraq.

Tháng trước, tổ chức khủng bố này tấn công một trung tâm mua sắm ở Baghdad khiến ít nhất 18 người chết.

Theo Theo BBC, Reuters
MỚI - NÓNG
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
TPO - Hoàng tử Harry đã ghi Mỹ là nơi cư trú chính, thay vì Vương quốc Anh như trước đây, trong hồ sơ kinh doanh. Đáng nói, thay đổi này được thực hiện vào thời điểm anh chính thức dọn khỏi nhà tân hôn Frogmore Cottage.