IS đánh bom lãnh sự quán Pakistan, gần 20 người thương vong

Trẻ em tại một trường học ở Jalalabad sơ tán sau vụ đánh bom
Trẻ em tại một trường học ở Jalalabad sơ tán sau vụ đánh bom
TPO - Ngày 13/1, các tay súng IS đã tiến hành đánh bom liều chết lãnh sự quán Pakistan tại thành phố Jalalabad, miền Đông Afghanistan khiến ít nhất 6 người thiệt mạng và 11 người khác bị thương.

Người phát ngôn chính quyền thành phố Jalalabad, ông Atallah Khogyani cho biết, một kẻ khủng bố đã cố gắng xâm nhập vào đám đông đang xếp hàng, chờ làm thủ tục xin thị thực (visa) để đến Pakistan. 

Tên này đã bị lực lượng an ninh chặn lại, sau đó, hắn đã tự kích hoạt quả bom trên người cho nổ tung.

Trong một tuyên bố, bộ Nội vụ Afghanistan cho biết, 2 cảnh sát đã thiệt mạng trong vụ nổ. Sau đó, lực lượng an ninh tiếp tục có cuộc đọ súng với 2 kẻ tấn công khác đang trú ngụ tại một nhà khách chính phủ gần đó.

Ít nhất 6 người thiệt mạng và 11 người khác bị thương trong 2 vụ việc trên.

Các nhân chứng ở Jalalabad cho biết, họ nghe thấy nhiều tiếng súng hạng nặng và một loạt các vụ nổ trong khu vực. Người dân và trẻ em ở một trường học gần đã được sơ tán.

Trong một tuyên bố bằng tiếng Ả Rập được đăng tải lên Twitter, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã lên tiếng nhận trách nhiệm các cuộc tấn công. 

Chúng tuyên bố vụ việc được tiến hành bởi 3 chiến binh IS, 2 trong số đó tự cho nổ tung mình bằng các đai quấn thuốc nổ.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.