IS đánh bom nhà thờ làm 130 người thương vong

Cảnh đổ nát sau các cuộc giao tranh giữa quân đội chính phủ Yemen và phiến quân tại Taez ngày 24/8. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Cảnh đổ nát sau các cuộc giao tranh giữa quân đội chính phủ Yemen và phiến quân tại Taez ngày 24/8. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Ít nhất 30 người thiệt mạng và khoảng 100 người khác bị thương trong hai vụ đánh bom liều chết xảy ra ngày 2/9 tại một nhà thờ Hồi giáo của người Shiite tại thủ đô Sanaa của Yemen.

Các nhân chứng cho biết vụ đánh bom thứ nhất là do một người đàn ông đã cho nổ khối bom mang trên mình khi lao vào đám đông đang rời khỏi nhà thờ tại quận Jarraf, phía Bắc Sanaa. Sau đó, khi lực lượng y tế tới hiện trường, một chiếc xe ôtô gài bom đậu bên đường cũng đã nổ tung.

Trong một tuyên bố trên mạng xã hội, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã thừa nhận tiến hành các vụ tấn công này. IS cũng thường thừa nhận tiến hành các vụ đánh bom tương tự tại thủ đô Sanaa của Yemen.

Cùng ngày, liên quân do Saudi Arabia đứng đầu đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào một căn cứ quân sự và một trường quân sự của lực lượng Houthi tại Yemen. Hiện chưa có báo cáo thương vong trong các vụ không kích này.

Trong một vụ đánh bom xe xảy ra ngày 2/9 tại thành phố cảng Latakia của Syria cũng làm ít nhất 10 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.

Truyền hình nhà nước Syria đăng tải hình ảnh cho thấy vụ đánh bom xảy ra tại một quảng trường lớn. Vụ đánh bom cũng gây hư hại cho nhiều cộ và các toàn nhà xung quanh và gây ra các đám cháy.

Hiện chưa có tổ chức hay cá nhân nào thừa nhận tiến hành vụ đánh bom này, song truyền thông nhà nước Syria khẳng định vụ đánh bom này là do những kẻ khủng bố gây ra, ám chỉ tới các lực lượng đối lập tại Syria.

Latakia là thành phố tập trung đông người thiểu số Alawite của Tổng thống nước này Bashar al-Assad. Trong suốt thời gian hơn 4 năm xảy ra xung đột tại Syria, thành phố này thường ít phải chịu bạo lực gây thương vong lớn tương tự vụ đánh bom xe này.

Các nguồn tin an ninh tỉnh Anbar ngày 2/9 cho biết các cuộc không kích và giao tranh của các lực lượng tại tỉnh miền Tây Iraq này với nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã làm 33 người thiệt mạng và 39 người khác bị thương.

Xung đột dữ dội bùng phát sau khi 2 kẻ đánh bom liều chết cho nổ tung thân mình ngay sát lực lượng an ninh Iraq và lực lượng dân quân đồng minh Hashd Shaabi tại khu vực gần thị trấn Haditha, cách thủ đô Baghdad khoảng 200 km về phía Tây Bắc.

Vụ đụng độ đã làm 11 nhân viên an ninh và dân quân thiệt mạng, đồng thời tiêu diệt 8 phiến quân IS. 

Trong khi đó, 3 nhân viên an ninh đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương khi phiến quân IS tấn công một căn cứ quân sự tại một con đập quan trọng trên sông Euphrates, gần thị trấn Haditha.

Hiện lực lượng an ninh Iraq và Hashd Shaabi đang chiến đấu nhằm giành lại quyền kiểm soát các thành phố và thị trấn chủ chốt từ tay IS tại Anbar.

Theo Theo Vietnamplus
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.