IS đánh bom xe liên hoàn ở Iraq, 23 người thiệt mạng

Bom nổ ở Mosul, Iraq. Ảnh: India.
Bom nổ ở Mosul, Iraq. Ảnh: India.
Nhóm cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) nhận trách nhiệm kích nổ 3 quả bom xe làm ít nhất 23 người thiệt mạng ở ngoại ô thành phố Mosul, Iraq hôm qua.

Reuters dẫn lời phát ngôn viên quân đội Iraq cho hay những quả bom phát nổ ở một khu chợ tại Kokjali, vùng ngoại ô phía đông mà phe chính quyền đã tái chiếm từ tay các phiến quân gần hai tháng trước.

Ít nhất 15 dân thường và 8 sĩ quan cảnh sát Iraq đã thiệt mạng. 

Chiến dịch quân sự với sự hỗ trợ của Mỹ vào Mosul, thành trì lớn cuối cùng của IS ở Iraq, diễn ra hồi tháng 10, do liên minh các lực lượng địa phương gồm 100.000 chiến binh thực hiện.

Các phiến quân tháo lui nhiều lần bắn phá các khu vực bị tái chiếm, sát hại hoặc làm bị thương hàng chục người dân.

Các lực lượng quân sự tinh nhuệ hiện đã chiếm được một phần tư thành phố nhưng cuộc tiến công vấp phải đòn kháng cự của phiến quân suốt nhiều tuần nay.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.