IS đe doạ phá huỷ nhà tù ở Saudi Arabia

Biểu tình phản đối vụ xử tử 47 tù nhân của Saudi Arabia ở Tehran (Iran) hôm 4/1
Biểu tình phản đối vụ xử tử 47 tù nhân của Saudi Arabia ở Tehran (Iran) hôm 4/1
TPO - Tổ chức nhà nước Hồi giáo (IS) tuyên bố Saudi Arabia sẽ phải hứng chịu hậu quả khi xử tử 47 người vì tội khủng bố hôm 2/1.

Trong số những người bị chính quyền Ryadh tử hình có giáo sĩ Hồi giáo dòng Shi'ite, Nimr al-Nimr. 43 người khác bị kết tội là thành viên tổ chức khủng bố Al-Qaeda.

Vụ này đã dẫn đến việc người biểu tình Iran tấn công đại sứ quán Saudi Arabia ở Tehran. Saudi Arabia sau đó cùng một loạt đồng minh Ả rập như Kuwait, Sudan đã tuyên bố cắt quan hệ ngoại giao với Iran.

Reuters hôm nay đưa tin, IS tuyên bố sẽ phá huỷ các nhà tù ở Saudi Arabia, đặc biệt là 2 nhà tù Tarfiya và al-Ha'ir. Đây là nơi Saudi Arabia giam giữ các tù nhân IS và al-Qaeda.

"IS luôn tìm cách giải phóng các tù nhân, nhưng chúng tôi xác định việc chấm dứt chế độ tù nhân không thể xảy ra nếu không phá huỷ các nhà tù, tiêu diệt chế độ bạo chúa", thông báo của IS nêu.

Theo Reuters, dù là đối thủ của nhau nhưng cả IS và al-Qaeda đều cùng chống Saudi Arabia, 1 đồng minh quan trọng của Mỹ ở Trung Đông.

Liên quan đến căng thẳng giữa Iran và Saudi Arabia, hôm nay Mỹ tiếp tục lên tiếng kêu gọi đôi bên hạ nhiệt. Trong khi đó, có tin Iraq hiện đang đứng ra làm trung gian hoà giải. 

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG