IS gây sốc với video bé 3 tuổi 'hành quyết' gấu bông

Hình ảnh em bé trong video.
Hình ảnh em bé trong video.
TPO - Một đoạn video, được cho là do Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tung lên mạng, quay cảnh một em bé chỉ khoảng 3 tuổi cầm dao "hành quyết" con gấu bông, đã khiến cư dân mạng sốc nặng.

Theo Dailymail, đoạn video kéo dài khoảng 30 giây ghi lại cảnh cậu bé dùng dao "hành quyết" con gấu bông. 

Không chỉ vậy, sau khi cắt đầu món đồ chơi của mình, cậu bé còn giơ con dao lên như thể đã chiến thắng, kèm theo đó là tiếng hô “takfir” (một từ miệt thị những người ngoại đạo) từ một người đàn ông phía sau camera.  Sau tiếng hô của người đàn ông, cậu bé lại tiếp tục dùng dao tấn công con gấu bông.

Đoạn video ghê rợn được cho là do phiến quân IS đăng tải. Cậu bé dường như bắt chước hành động của đao phủ khét tiếng IS, “John thánh chiến”. Bộ quần áo mà cậu bé mặc cũng khá giống với quần áo của “John thánh chiến” – kẻ hành quyết ít nhất 5 con tin phương Tây kể từ hồi tháng 8/2014.

IS gây sốc với video bé 3 tuổi 'hành quyết' gấu bông ảnh 1

Sau khi được đăng tải trên mạng, đoạn video khiến dư luận phẫn nộ. Một người đàn ông Syria bình luận trên Twitter rằng tuổi thơ của đứa trẻ đã bị hủy hoại. Một người khác bức xúc, đây là cách bạo hành trẻ em tàn ác nhất và đứa trẻ đang dần bị “tẩy não”.

Nhiều chuyên gia chống khủng bố nhận định, IS huấn luyện trẻ em thành sát thủ từ rất sớm bằng việc can thiệp vào giáo dục và hệ tư tưởng của trẻ. Trước đó, IS phát hành những đoạn video quanh cảnh trẻ em học sử dụng súng và được dạy hệ tư tưởng IS trong những lớp học do tổ chức này mở.

Hồi tháng 7/2015, IS công bố đoạn video man rợn quay cảnh một cậu bé, chưa đầy 10 tuổi chặt đầu một binh sỹ Syria tại tỉnh Homs (Syria).

Theo Theo Dailymail
MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.