IS hành quyết 10 người ở Syria

Các tay súng Nhà nước Hồi giáo (IS)
Các tay súng Nhà nước Hồi giáo (IS)
TPO - Phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tiếp tục hành quyết 7 người đàn ông và 3 phụ nữ ở khu vực phía bắc của Syria, Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria ngày 1/10 cho biết.

Người đứng đầu Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria có trụ sở ở Anh, ông Rami Abdulrahman, cho biết, hôm 30/9, năm chiếc binh người Kurd chống Nhà nước Hồi giáo, trong đó có ba phụ nữ cùng bốn chiến binh nổi dậy Syria đã bị IS bắt giữ và chặt đầu ở khu vực cách phía tây Kobani, một thành phố của người Kurd đang bị IS bao vây ở gần biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ.

“Tôi không hiểu tại sao họ lại bị bắt giữ và hành quyết. Chỉ có Nhà nước Hồi giáo biết lý do. Chúng muốn làm cho người dân khiếp sợ”, ông Abdulrahman cho hay.

Ông Abdulrahman còn cho biết thêm rằng, một dân thường người Kurd khác cũng đã bị chặt đầu.

Vụ hành quyết được xem là chiến dịch của IS nhằm đe dọa, trấn áp và gây hoang mang, lo sợ cho những người dân dám “cản đường” chúng.

Trước đó, IS thực hiện bốn vụ chặt đầu ghê rợn, nhằm cảnh báo Mỹ cùng phương Tây không thực hiện các cuộc không kích chống lại nhóm này ở cả Iraq và Syria.

Bốn nạn nhân xấu số, bao gồm hai phóng viên người Mỹ, một nhân viên cứu trợ nhân đạo người Anh và một du khách Pháp.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG