IS hành quyết 13 người vì xem bóng đá

Ảnh: Mirror
Ảnh: Mirror
TPO - Dailymail đưa tin, ngày 19/1, phiến quân Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) vừa hành quyết 13 nam giới chỉ vì họ xem trận bóng đá Asian Cup 2015 giữa Iraq và Jordan trên truyền hình hồi tuần trước. 

Các chiến binh IS bắt gặp những người trên xem trận đấu giữa Iraq và Jordan trên truyền hình ngay tại thủ đô Mosul, khu vực mà IS đang nắm quyền kiểm soát.

Họ bị IS trói lại, xử tử bằng súng máy giữa công cộng ở huyện Al-Yarmouk, thành phố Mosul.  Trận đấu giữa Iraq và Jordan diễn ra tại Brisbane, Úc hôm 12/1 với tỉ số 1-0.

“Những thi thể vẫn nằm đó, cha mẹ họ không thể đưa thi thể con về vì sợ nhóm khủng bố đó sát hại tiếp”, theo thông báo từ một nhóm hoạt động nhân quyền chống IS.

Theo các nhân chứng, IS đọc to trên loa rằng, những nam giới trên “phạm tội” phá vỡ luật tôn giáo khi xem bóng đá trước khi hành quyết.

Vụ hành quyết diễn ra chỉ vài ngày sau khi IS tung một video kinh hoàng quay cảnh hai người đàn ông bị ném xuống đất từ một tòa nhà cao tầng tại Mosul...vì phạm tội đồng tính nam.

Theo Theo Dailymail
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.