IS hành quyết nữ nhà báo đầu tiên tại Syria

Nữ nhà báo bị hành quyết Ruqia Hassan. Ảnh: Mirrror
Nữ nhà báo bị hành quyết Ruqia Hassan. Ảnh: Mirrror
TPO - Các nhà hoạt động nhân quyền mới đây cho hay, phiến quân thuộc Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã hành quyết dã man một nữ nhà báo tại Syria vì cáo buộc làm “gián điệp”. Tuy nhiên, chỉ cách đây vài hôm, gia đình nạn nhân mới được thông báo về cái chết của cô.

Theo Mirror, nạn nhân được xác định là Ruqia Hassan, hay còn có bút danh là Nisan Ibrahim, 30 tuổi. Ruqia Hassan được cho là nữ nhà báo đầu tiên bị IS hành quyết tại Raqqa, Syria.

Hassan thường xuyên viết về cuộc sống “địa ngục” dưới sự kiểm soát của IS và đưa tin về các cuộc không kích tại Syria.

Thông tin Hassan bị IS hành quyết được xác nhận bởi một nhà hoạt động ở Syria. Theo báo cáo, cô bị phiến quân cực đoan hành quyết vì cáo buộc làm “gián điệp”.

Hiện, chưa rõ thời điểm chính xác nữ nhà báo trên bị IS bắt giữ và hành quyết nhưng các bài viết trên mạng Twitter cho thấy bài viết cuối cùng cô đăng tải là vào 21/7/2015.

Gia đình Hassan mới chỉ được thông tin về cái chết của cô cách đây khoảng 3 ngày, theo Dailymail hôm 5/1.

Tổ chức cực đoan IS hành quyết man rợn bất kỳ ai lên tiếng chống lại nhóm này hoặc cung cấp thông tin tình báo về hoạt động của chúng ở Raqqa. Trong video mới nhất IS đăng tải cho thấy, một chiến binh người Anh tham gia vào vụ hành quyết 5 người đàn ông Syria. Các nạn nhân đều bị cáo buộc làm các hoạt động gián điệp.

Theo Theo Mirror, Dailymail
MỚI - NÓNG