IS khoe bom tự chế gài trên máy bay Nga

Thiết bị IS khoe đã sử dụng để làm nổ tung máy bay A-321 của Nga
Thiết bị IS khoe đã sử dụng để làm nổ tung máy bay A-321 của Nga
TPO - Ngày 18/11, tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã khoe hình ảnh 1 thiết bị nổ tự chế, với chú thích đây là vật đã làm nổ tung chiếc máy bay A-321 của hãng hàng không Metrojet (Nga) ở bán đảo Sinai, Ai Cập, khiến 217 hành khách và 7 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng.

Hình ảnh xuất hiện trên tạp chí Dabiq của IS là một lon nước ngọt Schweppes Gold, 1 vật khác bên cạnh dường như là thiết bị kích nổ. 

Tạp chí của IS đồng thời ra tuyên bố sặc mùi khủng bố tinh thần. "Những kẻ thập tự chinh của phương đông và phương tây tham gia chống IS nghĩ rằng chúng an toàn trong những chiếc máy bay, trong khi chúng ném bom đế chế Hồi giáo một cách hèn nhát"- tờ Dabiq viết-"và đây là sự báo thù vào những kẻ nghĩ rằng chúng an toàn trong buồng lái".

Cùng với tấm ảnh trên, IS đồng thời đăng ảnh những hộ chiếu công dân Nga bị thiệt mạng. Tuy nhiên, hiện chưa có nguồn tin thẩm định tính chính xác của những bức ảnh trên.

IS khoe bom tự chế gài trên máy bay Nga ảnh 1

Hình bom tự chế của IS được cho là gài trên máy bay Nga

IS khoe bom tự chế gài trên máy bay Nga ảnh 2

Ảnh hộ chiếu công dân Nga do IS tung lên tạp chí Dabiq 

Thông báo của IS cũng cho hay, chúng đã lợi dụng kẽ hở ở sân bay Sharm al-Sheikh, nơi chiếc A-321 xuất phát, để cài bom lên máy bay. IS tuyên bố ban đầu chúng định tấn công các quốc gia trong liên minh chống IS do Mỹ cầm đầu, nhưng sau đó đã đổi ý khi Nga tiến hành chiến dịch không kích ở Syria.

"Quả bom đã được cài lên chiếc máy bay, dẫn đến cái chết của 219 người Nga và 5 kẻ thập tự chinh khác chỉ 1 tháng sau quyết định thiếu suy nghĩ của Nga"-IS tuyên bố.

Trong một diễn tiến khác, tờ Kommersant (Nga) dẫn lời nguồn tin thân cận với cuộc điều tra, cho biết thiết bị nổ gây ra vụ tai nạn máy bay chở khách Nga có thể đã được đặt dưới một ghế ngồi của hành khách sát bên cửa sổ.

"Theo kết quả điều tra sơ bộ, quả bom có thể được đặt dưới ghế hành khách gần cửa sổ. Nó phát nổ, khiến kết cấu khung bị phá hủy và giảm áp trong khoang", tờ này viết.

Aleksandr Bortnikov, giám đốc Cơ quan An ninh Liên bang Nga, hôm qua cho biết một quả bom tự chế với sức công phá tương đương 1,5 kg thuốc nổ TNT đã phát nổ trên phi cơ Airbus A321

Cùng ngày, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố, hành động tấn công chiếc A-321 là "tấn công vào nước Nga". Ông Lavrov viện dẫn Điều 51 Hiến chương Liên Hợp Quốc, đảm bảo quyền tự vệ của các cá nhân hoặc quốc gia khi bị tấn công tuyên bố, Nga sẽ "sử dụng mọi phương tiện sẵn có, cả chính trị và quân sự" để tấn công quân khủng bố.

Chiến đấu cơ Nga hiện cùng với Pháp đang không kích dữ dội thủ phủ IS ở Raqqa, miền bắc Iraq.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.