IS là mối họa lớn nhất với Mỹ

Nhà nước Hồi giáo (IS) tuyên bố hành quyết nhà báo Mỹ
Nhà nước Hồi giáo (IS) tuyên bố hành quyết nhà báo Mỹ
TP - Lầu Năm Góc vừa cảnh báo lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Iraq là mối đe dọa lớn nhất mà Mỹ phải đối mặt trong những năm gần đây. 

“Chúng không chỉ là một nhóm khủng bố. Chúng có ý thức hệ, có sức mạnh quân sự chiến thuật và chiến lược phức tạp, có nguồn tài trợ dồi dào…, điều này vượt xa bất kỳ thứ gì chúng ta từng thấy”, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel phát biểu trong một cuộc họp báo hôm 21/8. Ông nói rằng, các cuộc không kích của Mỹ đã giúp chặn đà chiến thắng của IS ở Iraq.


Tướng Martin Dempsey, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, cho rằng, nếu không tấn công căn cứ của IS ở Syria thì không thể đánh bại lực lượng này. Cảnh báo được đưa ra sau khi IS tung ra đoạn phim ghi lại cảnh cắt cổ nhà báo Mỹ James Foley. 

Tổng thống Mỹ Barack Obama được đánh giá là khó có khả năng can dự sâu hơn vào Iraq hay Syria. Tuy nhiên, giới chức Mỹ không loại trừ khả năng Mỹ sẽ có thêm hành động đối phó IS tại Iraq và Syria.

Theo Theo BBC
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.