IS lại chém người mạn rợ vì cáo buộc “phù thủy”

Chiến binh IS áp giải nạn nhân. Ảnh: Dailymail
Chiến binh IS áp giải nạn nhân. Ảnh: Dailymail
TPO - Nhóm phiến quân thuộc lực lượng Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) vừa công khai chặt đầu một người đàn ông vì cáo buộc “phù thủy”. Đây là vụ hành quyết man rợ mới nhất của nhóm này.   

Theo Dailymail, IS vừa tung những hình ảnh cho thấy, một tên đao phủ hành quyết một người đàn ông khoảng 60 tuổi ngay giữa thanh thiên bạch nhật và trước sự chứng kiến của nhiều người. Vụ việc diễn ra tại vùng nông thôn Aldbsa, phía tây thành phố Raqqa (Syria).

Danh tính của người đàn ông này không được công bố, tuy nhiên, IS cáo buộc nạn nhân hành nghề “phù thủy”. Hai chiến binh IS, gồm một người chỉ trong độ tuổi thiếu niên, áp giải ông tới “pháp trường”. Sau đó, một giáo sỹ đọc to “cáo trạng”.

Vụ hành quyết man rợ như thời trung cổ này diễn ra chỉ vài ngày sau vụ IS bị mắt một người đàn ông rồi ném từ tầng cao xuống đất tại một tòa nhà bên trong thành phố Raqqa vì cáo buộc đồng tính. 

Người đàn ông này may mắn sống sót sau khi bị ném từ trên cao nhưng sau đó lại bị ném đá đến chết bởi một đám đông bên dưới tòa nhà.

Post by Báo Tiền Phong.

Theo Theo Dailymail
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.