IS mở cơ sở chuyên kinh doanh nội tạng người tại Iraq

Phiến quân IS.
Phiến quân IS.
TPO - Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã mở một cơ sở kinh doanh nội tạng người ở thành phố Mosul, Iraq để bán cho những khách hàng giàu có.   

Trong một cuộc phỏng vấn với hãng Sputnik News, phát ngôn viên Đảng Dân chủ người Kurd (KDP) ở Iraq, Said Mamuzini cho biết, tổ chức cực đoan IS đã mở một cơ sở “phòng khám chuyên biệt” để mua bán nội tạng người. Ông Said Mamuzini buộc phải chạy trốn khỏi thành phố Mosul, Iraq sau khi phiến quân IS chiếm giữ thành phố này.

“Những kẻ khủng bố thành lập cơ sở trên hôm 13/7/2015, đặt tên theo cố lãnh đạo Iraq Saddam Hussein. Các bác sỹ của IS thực hiện phẫu thuật, lấy nội tạng của người dân địa phương và sau đó bán cho các khách hàng giàu có”, ông Mamuzini nói.

Cũng theo ông Mamuzini, hầu hết người dân ở Mosul rất nghèo, một số người buộc phải bán một phần cơ thể để không bị chết đói. IS không quan tâm người bán nội tạng là phụ nữ, trẻ em hay người già. Phiến quân thu mua các bộ phận cơ thể với giá khoảng 3.500 USD nhưng bán ra với giá cao hơn rất nhiều.

“Những người dân không có việc làm và cũng không thể ra bên ngoài thành phố để tìm việc. Vì vậy, họ buộc phải bán những bộ phận cơ thể của mình. Trước khi IS nắm quyền kiểm soát Mosul, khoảng 4 triệu người sống ở đây. Tuy nhiên, sau khi IS tới, nhiều cư dân phải bỏ trốn. Theo báo cáo, hiện chỉ còn khoảng hơn 1 triệu người sống ở Mosul”, ông Mamuzini nói thêm.

Theo Theo Sputnik News
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.